Bạn đang ở đây

Khán giả bất ngờ khi Hari tiết lộ bị ung thư

Dù sức khỏe không được tốt nhưng Hari vẫn tham gia cuộc đua đầy thừ thách.

Cặp đôi được yêu thích “khẩu chiến”

Tại phần thi "Chướng ngại vật" diễn ra tại Quảng Bình yêu cầu các đội chơi phải học thuộc giai điệu, ca từ và hát làn điệu dân ca gắn liền với xứ Quảng. Là người Hàn Quốc đang học tiếng Việt, Hari gặp rất nhiều khó khăn nhất trong thử thách này. Để học thuộc dễ hơn, cô muốn bạn trai giải nghĩa từng chữ trong làn điệu.

 

Hari gặp khó khăn trong việc hát tiếng Việt

Nhưng do có nhiều từ ẩn ý rất khó giải thích nên Tiến Đạt đề nghị cả hai cùng học một cách máy móc. Bất đồng quan điểm, Hari tách ra tập riêng, không chịu học cùng Tiến Đạt. Khiến anh cảm thấy thiếu sự cảm thông từ người yêu nên trách móc Hari, làm cho cô gái bật khóc và đòi lại passport để quay về Hàn Quốc.

 

Cặp đôi dễ thương nhất cuộc đua khẩu chiến

Đồng thời cô cũng chia sẻ cho khán giả về căn bệnh ung thư của mình đã trải qua hai lần mổ: “Bác sỹ nói bị ung thư phải vui lên, tránh những suy nghĩ tiêu cực, có thể khiến bệnh trở nặng”. Thấy cặp đôi Hari – Tiến Đạt có phần căng thẳng, Diệp Lâm Anh – Thu Hiền đã đứng ra dàn xếp khuyên nhủ giúp cho hai người làm lành với nhau để tiếp tục cuộc đua.

 

Nhờ Thu Hiền - Diệp Lâm Anh dàn xếp Hari đã đồng ý tiếp tục cuộc đua

Linh chi bị “ném đá”

Trong phần thi "Vượt rào" với yêu cầu làm chổi đội Đỏ của Linh Chi gần như phát khóc khi biết chiếc chổi mình tạo ra bị sai kỹ thuật. Chính lúc lúng túng để làm lại đúng theo yêu cầu, cô đã để mất mật thư.

 

Đội Đỏ trong tập này bị ném đá khá nhiều

Do gặp nhiều khó khăn trong việc thao tác làm chổi đội Đỏ đã phạm nhiều sai lầm, chính điều đó khiến Linh Chi có phát ngôn gây tranh cãi với người hướng dẫn làm chổi: "Cháu lạy chú... Cháu làm văn phòng, không phải là một người làm chổi, nên cháu chỉ có thể cố gắng làm ra được cây chổi như thế này, cây chổi có thể quét được thôi chú à!".

Câu nói này của Linh Chi đã vấp phải hàng loạt sự phản đối vì được đánh giá là thể hiện thái độ khá hỗn với người lớn. Mặt khác, nó còn giống việc kì thị ngành nghề, nhất là những công việc yêu cầu lao động chân tay.

 

Phát ngôn của Linh Chi bị "ném đá"

Chia sẻ về phản ứng của mình lúc này, Linh Chi bối rối nói: “Chi cũng không hiểu lúc đó mình đang nghĩ gì nữa!”. Có thể thấy, những thử thách khó khăn của cuộc đua cùng với áp lực về thời gian đã khiến các tay đua đôi khi không kiểm soát được hành động và phát ngôn của mình.

Trong một cuộc thi, chẳng ai có thể giỏi và biết tất cả, nhưng cách phản ứng của mỗi thí sinh lại khác nhau. Câu nói này của Linh Chi đã khiến bản thân cô nói riêng và đội Đỏ nói chung mất thêm rất nhiều điểm trong mắt công chúng. Dù một số người cũng tỏ ra thông cảm khi đội Đỏ luôn tỏ ra hết mình và cho rằng phát biểu của Linh Chi là không cố ý.

 

Sau những cố gắng, đội đỏ nhận được sự đồng ý của người giám sát làm chổi

Kết thúc chặng đua thứ bảy, Hari - Tiến Đạt về nhất, Thu Hiền - Diệp Lâm Anh về nhì, Thùy Dung - Đức Hưng giữ vị trí thứ ba, Linh Chi - Nhan Phúc Vinh may mắn về trước đội Xanh, thoát khỏi vị trí cuối cùng. Theo yêu cầu của cuộc thi, chặng đua lần này không có đội nào bị loại.

Theo Báo Đất Việt

people like INLOOK.VN fanpage