Bạn đang ở đây

Nhạc Việt hồi sinh: Chỉ đủ ném đá ao bèo

Các sao ca nhạc hàng đầu đã đồng loạt tung ra những dự án mới của mình làm khuấy động ít nhiều đến đời sống âm nhạc nhưng chưa thể kéo thị trường ca nhạc trở lại thời hoàng kim.

Đồng loạt thức dậy sau "ngủ đông"


Khá ngẫu nhiên, nhiều ngôi sao sau khoảng lặng nhất định, thậm chí mất hút trên thị trường âm nhạc, bỗng đồng loạt xuất hiện với những dự án gây sự chú ý. Ngoài album Sa mạc tình yêu cho thấy một Thanh Lam khá trọn vẹn với giọng ca ít phá cách, đêm diễn Đường xa mây trắng hay Cầm tay mùa hè vừa kết thúc cũng để lại dấu ấn với khán giả yêu nhạc.

Ca sĩ Mỹ Linh cho ra mắt Tóc ngắn acoustic - Một ngày, ấn bản đặc biệt đĩa than được sản xuất tại Mỹ, phần hình ảnh được thực hiện bởi ê-kíp người Nhật và hiệu quả âm thanh được hoàn thiện bởi nhạc sĩ nổi tiếng thế giới Doug Sax... Không kèn trống nhưng sự xuất hiện của ca sĩ Trần Thu Hà trong chương trình Không gian âm nhạc biểu diễn cùng ban nhạc Ngũ Cung cũng là một trong những điểm nhấn được mong đợi của khán giả. Trong khi đó, ca sĩ Hồng Nhung sẽ "tái xuất" thị trường âm nhạc bằng chuyến lưu diễn xuyên Việt nhưng vẫn đầy sang trọng với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng và nhạc trưởng Lê Phi Phi.
 

Ca sĩ Thanh Lam trong chương trình Đường xa mây trắng.

 

Trong các sao thuộc thế hệ thứ hai, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cũng vừa hoàn thành live show Sắc màu Hồ Quỳnh Hương hoành tráng cả về kinh phí đầu tư lẫn chất lượng nghệ thuật. Cẩm Ly, Mỹ Tâm, Thanh Thảo... đang đếm ngược từng ngày khai diễn live show cá nhân. Dấu ấn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là việc phát hành chuỗi album mà thời điểm cách nhau chỉ chưa đầy một tháng với sản phẩm mới nhất mang tên Anh còn nợ em.

Dù đang bận rộn tận trời Tây để quảng bá cho album mới Tình bỗng chốc là không nhưng ca sĩ Quang Dũng cũng kịp giới thiệu thêm một album gồm những ca khúc quen thuộc Con đường có lá me bay và một album nhạc dân ca hoàn toàn lạ lẫm so với Quang Dũng trước đây. Ngoài ra, khán giả yêu nhạc còn bắt gặp sự tái xuất của Phương Thanh, Siu Black... với kế hoạch phát triển sự nghiệp ca hát sau nhiều năm mất hút trên thị trường âm nhạc vì bận bịu với điện ảnh và làm... giám khảo.

Nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng: "Sau thời gian "ngủ đông", sự trở lại của các ngôi sao nhằm nhắc nhở đến sự tồn tại của họ cùng với sự thể hiện tâm huyết của mình trong việc đóng góp công sức phá tan tảng băng đang khiến thị trường nhạc Việt rơi vào tình trạng thoái trào. Sự xuất hiện một cách đồng loạt của các ngôi sao kể trên phần nào thể hiện ý nghĩa tích cực trong việc kích thích các ca sĩ đồng nghiệp cùng nhau lao động và cống hiến nhiều hơn nữa. Nhiều hoạt động âm nhạc thú vị, nhiều sự cạnh tranh là yếu tố rất tốt để vực dậy đời sống âm nhạc, mang đến nhiều cơ hội thưởng thức cho khán giả".

Ném đá ao bèo

Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa thị trường nhạc Việt sẽ trở lại thời kỳ thịnh vượng như những năm 1980-1990. Nhạc sĩ Đức Trí nhận xét: "Còn cần một khoảng thời gian nữa, ít nhất 5-7 năm để nhạc Việt trở lại phong độ như trước đây. Sao trở lại, dù có hoạt động mạnh mẽ hơn, chỉ là một hiện tượng nhỏ, không đủ lấp đầy những khoảng trống đang tồn tại của showbiz Việt".

Việc các sao đồng loạt trở lại như một cơn gió thoảng qua, chỉ đủ để tạo nên cái "lao xao" của đời sống âm nhạc đang im ắng. Việc bán đĩa than của Mỹ Linh cũng cần phải chờ đợi phản hồi của thị trường bởi phát hành album dưới định dạng này đồng nghĩa với khả năng khó thu hồi vốn. Cuộc chơi hát với dàn nhạc giao hưởng của Hồng Nhung vẫn sẽ phải đợi xem hiệu ứng thế nào khi hàng loạt ngôi sao khác như Đức Tuấn, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo cũng đang chuẩn bị cho live show tương tự.

Vẫn xuất hiện đều đặn trên bảng xếp hạng của các đài phát thanh, kênh truyền hình và vẫn có mặt trong top đầu những giọng ca được yêu thích nhất trên thị trường nhưng những ca khúc của các sao ngày nay không mấy ấn tượng, nếu không nói là không thực sự chinh phục nhiều đối tượng khán giả như trước đây.

Ca sĩ trẻ bây giờ dường như không hiểu rằng chỉ có bản sắc giọng hát và cái riêng nổi trội thì mới theo nghề được. Một nhạc sĩ tên tuổi nhận xét vui về một cô ca sĩ trẻ đẹp: "Em rất đẹp, em hát rất ngọt, rất hay, nhưng em phải cố gắng... ăn nhiều cá"! Đó là sự thiếu vắng cá tính, cứ nhàn nhạt, không có giọng riêng. Do đó, các sao cũ buộc phải tìm tòi làm mới chính mình. Vì vậy, sức hút giảm đi là điều dễ hiểu. Mặt khác, nghe nhạc trên mạng quá dễ khiến công chúng "ngại" đi xem tại sân khấu. Và yếu tố căn bản nhất là không có ca khúc hay như thời trước.

Cho đến nay, sau những ồn ào về sự đầu tư đặc biệt thì Tóc ngắn acoustic - Một ngày của Mỹ Linh chưa tạo nên những hiệu ứng đặc biệt nào ngoài chất giọng được xem là diva của chị. "Thương hiệu" Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Hồ Quỳnh Hương, Cẩm Ly... vẫn là điều không cần bàn cãi, thậm chí khó có ai thay thế trên thị trường ca nhạc Việt hiện nay, nhưng những giọng ca này cũng trở nên "đông cứng" khi hầu hết đều gặp phải một vấn đề nan giải là thiếu ca khúc hit (ăn khách) như từng có trong những năm thập niên 90.

 

Hình ảnh mới của Mỹ Tâm trong DVD Cho một tình yêu sắp phát hành.

 

Thị trường băng đĩa nhạc vẫn xuất hiện ồ ạt các sản phẩm âm nhạc nhưng để lại ấn tượng thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay bởi thiếu những ca khúc ăn khách, thiếu cá tính âm nhạc đủ để tạo nên sức bật cần thiết. Minh chứng là ca sĩ Mỹ Tâm, dù vẫn có ca khúc ăn khách thời gian gần đây như Cho một tình yêu nhưng so với thời Ước gì, Nhé anh, Xích lô, Họa mi tóc nâu... ấn tượng của cô  khá phai nhạt. Những ca sĩ tìm về những ca khúc xưa, như Đàm Vĩnh Hưng hay Quang Dũng, ấn tượng của họ đối với khán giả cũng không thật mạnh mẽ so với thời hoàng kim trước đây...

Sự trở lại của những ngôi sao ca nhạc có tên tuổi hàng đầu trên thị trường âm nhạc thời gian qua với những sản phẩm được đầu tư lớn và rất khác biệt khiến dư luận đặt kỳ vọng showbiz Việt có dấu hiệu hồi sinh. Thế nhưng, thực tế cho thấy đó chỉ là những hiệu ứng cục bộ, như viên đá ném xuống ao bèo.

 

Nhìn chung, thiếu ca khúc ăn khách chính là vấn đề quan trọng mà ngay những người trong cuộc cũng chưa thể nào giải quyết được. "Thật khó để định nghĩa thế nào là hay. Chỉ là làm những gì mình cho là đúng nhất mà thôi" - ca sĩ Mỹ Linh giãi bày.
 

Theo NLD

people like INLOOK.VN fanpage