Bạn đang ở đây

Phương Mỹ Chi hát ‘Sa mưa giông’ gây xúc động mạnh

Tài năng dân ca của The Voice Kids thể hiện mượt mà, đầy cảm động ca khúc của cố nhạc sĩ Bắc Sơn khi tham gia đêm nhạc cùng HLV Hiền Thục.

 

Ghi dấu ấn sâu đậm với ca khúc Quê em mùa nước lũ tại vòng Giấu mặt cuộc thiGiọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi nhanh chóng được nhiều người biết đến và yêu mến bởi giọng hát dân ca ngọt ngào, dạt dào tình cảm. Cuối tuần qua, tài năng nhí này đã có dịp tham gia một đêm nhạc đặc biệt do huấn luyện viên Hiền Thục tổ chức tại một phòng trà ở TP HCM.

Phuong-My-Chi-JPG-1373778325_500x0.jpg
Phương Mỹ Chi trong đêm nhạc do huấn luyện viên Hiền Thục tổ chức.

Tại đêm nhạc, Phương Mỹ Chi đã hát tặng khán giả ca khúc Sa mưa giông, một sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ – NSƯT Bắc Sơn gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ Hương Lan. Rụt rè trong phần giao lưu với khán giả thế nhưng khi nhạc trỗi lên, Mỹ Chi như chìm trong cảm xúc để mang đến một phần biểu diễn gây nhiều xúc động cho khán giả.

Giọng ca 10 tuổi da diết trong từng lời ca, xử lý những quãng ngân, những đoạn lên cao “ngọt” và “mùi” không thua kém ca sĩ chuyên nghiệp. Rất nhiều tràng pháo tay đã vang lên xuyên suốt phần trình diễn đầy sâu lắng của Phương Mỹ Chi.

 


Phương Mỹ Chi gây xúc động khi hát ‘Sa mưa giông’

Phương Mỹ Chi là phát hiện đặc biệt nhất của Giọng hát Việt nhí 2013. Cô gái nhỏ với quần lụa và áo bà ba trên sân khấu khác lạ với hầu hết thí sinh khác nhưng lại thân thương với số đông khán giả bởi nét giản dị đậm chất quê. Cả bản dân ca Mỹ Chi chọn thử giọng giấu mặt cũng không giống nhiều ca khúc nước ngoài hay nhạc dành cho người lớn mà nhiều em nhỏ khác dự thi.

Tuy vậy khi chương trình lên sóng, Quê em mùa nước lũ của Phương Mỹ Chi đã tạo nên một hiệu ứng vô cùng mạnh mẽ và được đông đảo khán giả yêu mến. Rất nhiều khán giả đã lên mạng “săn lùng” clip các phần trình diễn trước đây của Mỹ Chi vì “nghiện” giọng ca 10 tuổi hát nhạc dân ca đầy “mùi mẫn” này.

Phuong-My-Chi-2-1373778325_500x0.jpg
Phương Mỹ Chi được xem là phát hiện đặc biệt nhất của Giọng hát Việt nhí 2013.

Phương Mỹ Chi sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn với nhiều thế hệ cùng chung sống. Ngoài việc đi học ở trường, em còn phụ mẹ việc bán chè và những công việc lặt vặt ở nhà. Niềm đam mê dòng nhạc dân ca của Mỹ Chi đến từ người cô Út - trước đây là một ca sĩ hát dân ca nhưng vì bệnh mà không còn đi diễn được như xưa. Trước khi đến với Giọng hát Việt nhí, Mỹ Chi đã từng tham gia khá nhiều hoạt động văn nghệ của trường lớp, quận, huyện và nhiều lần đạt giải. Gần đây nhất, em tham gia và đoạt giải ba tại cuộc thi Giọng hát hay do Hội quán văn nghệ tổ chức.

Mỹ Chi hiện thuộc khoảng hơn hai chục ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ. Đây cũng là thế mạnh của giọng ca nhí 10 tuổi, giúp em tạo nên dấu ấn cá nhân tại cuộc thi. Tuy nhiên trước vòng Đối mặt, nhiều khán giả không khỏi lo ngại cho tài năng nhỏ tuổi này bởi nếu ca khúc BTC lựa chọn không phải nhạc dân ca, Phương Mỹ Chi gần như hoàn toàn yếu thế.

Theo iOne

people like INLOOK.VN fanpage