Bạn đang ở đây

'Fast and Furious 7' cán mốc 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu

Chưa đầy 1 tháng ra mắt, phần 7 của seri ăn khách đã lập kỷ lục doanh thu cao nhất trong lịch sử.

Sau 17 ngày ra mắt trên màn ảnh rộng khắp thế giới, phần 7 của loạt bom tấn Fast and Furious đã thu về 265.35 triệu USD riêng tại thị trường Bắc Mỹ và 735.2 triệu USD ở khắp các rạp chiếu nước ngoài. Fast 7 trở thành bộ phim đầu tiên cán mốc doanh thu 1 tỷ USD trong lịch sử 103 năm làm phim của hãng Universal.

Fast-6258-1429331810.jpg

"Fast and Furious 7" đang càn quét khắp các phòng chiếu trên toàn thế giới.

Ông Ron Meyer, chủ tịch Universal chia sẻ niềm vui trên blog cá nhân hôm thứ 6 vừa qua: "Ở Universal, chúng tôi từng làm nên những tác phẩm điện ảnh có tiếng vang lớn như Công viên kỷ Jura, Kẻ cắp mặt trăng hay seri phim hành động bom tấn Bourne. Tuy nhiên, điều làm nên sức hút cũng như thành công của Fast and Furious chính ở thể loại hành động hấp dẫn cùng dàn diễn viên linh hoạt. Chúng tôi thực sự tự hào về những gì đã làm được".

Ông Ron cũng xúc động khi nhắc đến tài tử bạc mệnh Paul Walker: 'Khi người bạn, người đồng nghiệp đáng quý của chúng tôi đột ngột qua đời giữa lúc phần 7 của Fast & Furious đang ghi hình, cả đội, gồm các nhà làm phim cùng dàn diễn viên đã cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể. Sau 6 tháng gián đoạn, tất cả cùng quay lại, quyết tâm làm nên một bộ phim đáng tự hào. Chúng tôi vinh dự được đóng góp một phần trong tác phẩm cuối cùng của Paul và vui mừng khi bộ phim được cả thế giới ghi nhận".

Untitled-11-1753-1429331810.jpg

Những cảnh quay đầy xúc động cuối phim.

Paul Walker qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc hồi tháng 11/2013. Một trong những lý do khiến Fast & Furious 7 ăn khách là mong muốn được thấy Paul Walker lần cuối xuất hiện trên màn ảnh của khán giả. Để hoàn thành nốt bộ phim, các nhà làm phim đã nhờ hai người em trai của nam diễn viên, Cody và Caleb Walker đóng thế kết hợp cùng kỹ xảo điện ảnh.

Tổng cộng 7 phần phim của Fast & Furious tới nay đã đem về cho Universal 3.392 tỷ USD. Các nhà làm phim khẳng định sẽ tiếp tục bắt tay vào làm phần 8 dù thiếu đi nhân vật viên cảnh sát Brian O'Conor.

Theo ngoisao.net

people like INLOOK.VN fanpage