Bạn đang ở đây

Hot boy mắt hí vẫn vui dù bị loại khỏi Vietnam Idol

Dù được chú ý từ vòng audition nhưng Duy Quang vẫn không có mặt trong top 12 thí sinh xuất sắc nhất của Vietnam Idol mùa thứ 5.

Tối qua (29/12), vòng thi Nhà hát của Vietnam Idol 2013 đã chính thức lên sóng để tìm ra 12 gương mặt xuất sắc nhất lọt vào vòng Studio. Trước đó, thí sinh nhỏ tuổi nhất Nguyễn Duy Quang được khán giả kì vọng sẽ là một trong những cái tên đi sâu vào vòng trong của cuộc thi. Thế nhưng chàng trai mắt hí này đã phải dừng bước ở top 72 dù từng khiến Mỹ Tâm và Thu Minh phát sốt ở vòng audition.

Trong vòng thi hát mộc, Duy Quang đã chọn thể hiện ca khúc Gánh hàng rau của nhạc sĩ Hồ Hoài Anhvà chưa thuyết phục được ban giám khảo. Xung quanh chuyện Duy Quang bị loại, một thông tin đã tiết lộ rằng lý do thực sự là do Duy Quang chỉ mới 15 tuổi (sinh năm 1998) và chưa đủ tuổi để tham gia cuộc thi.

Cùng nghe Duy Quang chia sẻ về thông tin này ngay sau khi vòng Nhà hát phát sóng:

Duy Quang vẫn vui dù bị loại khỏi Vietnam Idol vì thiếu tuổi

Duy Quang tự tin thể hiện phần thi trong vòng Nhà hát

Chào Quang! Cảm xúc của em khi biết tin mình không được vào top 24?

Cảm giác của em lúc đó hơi buồn nhưng bây giờ thì đã ổn hơn rồi. Em thấy áy náy vì đã không làm tốt như kì vọng của khán giả đã ủng hộ em trong thời gian qua. Em thấy mình còn thiếu sót nhiều thứ và cần phải rèn luyện thêm.

Em nghĩ thế nào khi một số thông tin cho rằng em bị loại là vì chưa đủ tuổi dự thi?

Em cũng vừa được biết thông tin này thôi! Thực ra em sinh năm 1998 và đang học lớp 10. Lúc đăng ký dự thi, em nghĩ mình đã đủ tuổi hợp lệ để tham gia cuộc thi. Nhưng dù bị loại vì lý do gì thì em cũng cảm thấy vui vì đã được trải nghiệm một sân chơi ca hát thú vị cùng các anh chị lớn tuổi hơn và được mọi người yêu mến.

Tại sao em chọn một ca khúc khó, đòi hỏi nhiều kỹ thuật như Gánh hàng rau để dự thi vòng hát mộc?

Ca khúc Gánh hàng rau là một bài hát mà em đã yêu thích từ lâu. Em quyết định chọn nó để dự thi vòng Nhà hát vì muốn thử một lần thể hiện nó trước ban giám khảo. Mặc dù chưa hài lòng lắm về tiết mục dự thi của mình nhưng em đã cố gắng thể hiện hết sức mình.

Duy Quang vẫn vui dù bị loại khỏi Vietnam Idol vì thiếu tuổi

Dù được ủng hộ nhưng Duy Quang vẫn không thể đi sâu hơn trong cuộc thi

Mọi người nói gì khi em không được đi tiếp?

Gia đình, bạn bè và những người đã theo dõi em trong suốt những ngày vừa qua đã động viên, an ủi và khuyên em tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình. Mọi người hi vọng sẽ nhìn thấy hình ảnh của một Duy Quang tiến bộ và trưởng thành hơn trong thời gian không xa.

Theo em thì đâu là điểm yếu của bản thân cần khắc phục nếu được lọt vào vòng trong?

Đó là kĩ năng hát. Theo em thì một người ca sĩ ngoài ngoại hình và khả năng chơi nhạc cụ thì giọng hát vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Em sẽ cố gắng rèn luyện thêm để hoàn thiện bản thân mình và chinh phục những khán giả khó tính. Quang sẽ trở lại và lợi hại gấp "n" lần! (cười)

Em có sợ rằng mình sẽ mau chóng bị khán giả lãng quên khi chỉ dừng chân ở top 72?

Em cũng sợ nhưng mà em nghĩ rằng nếu mọi người thực sự yêu mến em thì sẽ luôn theo dõi từng bước đi của em trong tương lai. Vẫn sẽ là một Duy Quang mắt hí đáng yêu nhưng trưởng thành, tự tin hơn để không phụ lòng những tình cảm mà mọi người dành cho em.

Duy Quang vẫn vui dù bị loại khỏi Vietnam Idol vì thiếu tuổi

 Duy Quang và ấn tượng ban đầu với khán giả trong vòng audition

Em có định tiếp tục tham gia một cuộc thi khác để thử sức bản thân?

Em chưa nghĩ đến ý định này nhưng em sẽ dành thêm thời gian để trau dồi kĩ năng ca hát và biểu diễn của mình. Em chỉ mới là một cậu học sinh lớp 10 thôi nên sẽ còn rất nhiều cơ hội ở phía trước đang chờ đợi. Mọi người hay nói là: "Dục tốc bất đạt!" mà. (cười)

Từ khi xuất hiện trong Vietnam Idol 2013, cuộc sống của em có gì thay đổi?

Từ khi xuất hiện trong Vietnam Idol 2013, em đã rất vui vì được nhiều người biết tới. Facebook của em cũng "bận rộn" hơn trước rất nhiều. Bạn bè trên lớp không còn gọi em là Quang nữa mà thay bằng nickname Idol. Cuộc sống hằng ngày của em cũng không có nhiều sự thay đổi lắm, vẫn đến trường và về nhà như bao bạn bè cùng lứa khác!

Gia đình có ủng hộ em tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật?

Ba mẹ em biết được năng khiếu âm nhạc của em nên luôn ủng hộ và hỗ trợ em hết mình. Sau khi tham gia Vietnam Idol, ba mẹ đồng ý cho em tiếp tục theo đuổi và phát triển niềm đam mê ca hát nhưng vẫn đạt được kết quả tốt trong học tập.

Duy Quang vẫn vui dù bị loại khỏi Vietnam Idol vì thiếu tuổi

Hình ảnh đời thường đáng yêu của cậu học sinh lớp 10 này

Đoạn clip Anh không đòi quà vừa qua đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, sắp tới em có dự định sẽ quay thêm những clip như vậy không?

Em cảm thấy khá bất ngờ khi đoạn clip này lại được mọi người ủng hộ nhiều như vậy. Mặc dù có nhiều ý kiến khen chê khác nhau nhưng đó sẽ là những góp ý chân thành để giúp em hoàn thiện bản thân hơn. Em sẽ tiếp tục quay những clip "made-by-Quang-Quíu" không đụng hàng để dành tặng mọi người.

Em có muốn gửi thông điệp gì đến những khán giả đã ủng hộ em trong thời gian qua?

Em xin cảm ơn mọi người đã dành tình cảm và luôn theo dõi em trong những ngày vừa qua. Em cũng xin cảm ơn cuộc thi Vietnam Idol 2013 đã cho em cơ hội được thể hiện bản thân mình. Đây là cuộc thi ca hát đầu tiên mà em tham gia nên còn khá nhiều bỡ ngỡ và thiếu sót. Hi vọng mọi người sẽ bỏ qua và luôn yêu quý em trên chặng đường sắp tới!

Cảm ơn Duy Quang, chúc em sẽ thành công với niềm đam mê ca hát của mình.

Một số hình ảnh khác của chàng trai mắt hí Duy Quang:

Duy Quang vẫn vui dù bị loại khỏi Vietnam Idol vì thiếu tuổi

Duy Quang vẫn vui dù bị loại khỏi Vietnam Idol vì thiếu tuổi

Duy Quang vẫn vui dù bị loại khỏi Vietnam Idol vì thiếu tuổi

Duy Quang vẫn vui dù bị loại khỏi Vietnam Idol vì thiếu tuổi

Duy Quang vẫn vui dù bị loại khỏi Vietnam Idol vì thiếu tuổi

Theo Tiin
people like INLOOK.VN fanpage